Cuộc chiến ở thung lũng Swat sắp kết thúc?

Thứ hai, 01/06/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Việc quân đội Pakistan mở cuộc tấn công tổng lực vào khu vực Tây Bắc nước này hơn nửa tháng qua được cho là nước cờ khá mạo hiểm của chính quyền Islamabad. Bởi lẽ, giải quyết vấn đề Taliban ở Pakistan có mối liên hệ với Afghanistan và cả khu vực Nam Á, trong khi gốc rễ của lực lượng Hồi giáo cực đoan nơi đây rất mạnh và có mối liên kết rất chặt chẽ, không chỉ ở bên ngoài mà có sự móc nối ngay trong một số quan chức chính quyền, quân đội, nhất là một số nhân viên và chỉ huy cơ quan tình báo.

Tuy nhiên, một trong những lối thoát của chính quyền hiện nay ở Islamabad  là phải giải quyết triệt để những phần tử Taliban cực đoan, nên cuộc tấn công vào thung lũng Swat là sự lựa chọn duy nhất. Nếu không thì chỉ cách thủ đô Islamabad 130km, khi lực lượng Taliban mở đợt tấn công ồ ạt, không chỉ chính quyền của Tổng thống bị tan rã mà kho vũ khí hạt nhân có nguy cơ rơi vào tay chúng là mối lo sợ lớn nhất của Mỹ và phương Tây. Do vậy, ngay sau Hội nghị thượng đỉnh với 2 nhà lãnh đạo Mỹ - Afghanistan tại Washington, Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari hôm 8-5 đã ra tuyên bố phát động một cuộc “chiến tranh tổng lực” chống những phần tử cực đoan Taliban và sẽ tiêu diệt các phiến quân bằng tấn công quân sự. Phát biểu với kênh truyền hình công cộng PBS khi đang ở thăm Washington, Tổng thống Zardari nói: “Đây là một cuộc tấn công - đây là chiến tranh. Chúng giết hại binh sĩ của chúng tôi, vậy thì chúng tôi cũng sẽ làm điều tương tự”.

Quân đội Pakistan tuần tra tại Mingora, thị trấn chính của thung lũng Swat. Ảnh: AFP 

Do vậy, quân đội Pakistan đã huy động hơn 30.000 binh sĩ cùng nhiều phương tiện chiến tranh hiện đại như xe tăng, máy bay chiến đấu các loại, các loại pháo tầm xa... mở cuộc tấn công tổng lực vào toàn bộ thung lũng Swat suốt mấy tuần qua. Mingora, thị trấn chính của thung lũng Swat, đã diễn ra các cuộc chiến đấu khốc liệt, giằng co giữa quân đội chính phủ và Taliban. Ngày 30-5, một thông cáo của quân đội Pakistan cho biết, sau những cuộc giao tranh ác liệt, các binh sĩ của họ đã giải phóng Mingora, thị trấn chính thuộc huyện Swat ở miền Tây Bắc Pakistan, giành lại quyền kiểm soát thị trấn này từ tay các chiến binh Taliban. Phát ngôn viên quân đội Pakistan, Thiếu tướng Athar Abbas nói: “Mingora đã được giải phóng và an toàn. Các lực lượng an ninh đã kiểm soát thị trấn này. Cuộc giao tranh ở Mingora đã kết thúc. Đây thật là tin tốt lành”. Thiếu tướng Athar Abbas còn cho biết, 25 chiến binh, trong đó có 2 viên chỉ huy cao cấp của lực lượng Taliban, bị hạ sát và 3 viên chỉ huy khác của lực lượng này bị bắt trong các cuộc tấn công vừa qua. Thiếu tướng Athar Abbas cũng tiết lộ quân đội đã phát hiện một kho vũ khí và đạn dược rất lớn cùng với một căn cứ huấn luyện của lực lượng Taliban do thủ lĩnh Maulana Fazlullah lãnh đạo. Tuy nhiên, hàng trăm chiến binh Taliban vẫn còn rút vào các khu rừng chống cự lại với quân đội chính phủ.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Châu Á (Đối thoại Shangri-La) ngày 31-5, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Syed Athar Ali cho hay, nước này hy vọng chiến dịch quân sự nhằm tiêu diệt phiến quân tại thung lũng Swat sẽ kết thúc trong 2 hoặc 3 ngày tới. Ông Syed Athar Ali nói: “Chỉ còn lại 5-10% công việc và hy vọng trong 2-3 ngày tới, những ổ phản kháng sẽ bị quét sạch hoàn toàn”.

Chờ nhận thức ăn tại trại tị nạn ở Swabi. Ảnh: AFP 

Phản ứng về những thông tin nói trên, Mỹ và phương Tây lên tiếng hoan nghênh và hy vọng chính quyền của Tổng thống Asif Ali Zardari sớm giải quyết triệt để vấn đề Taliban ở nước này, góp phần cùng Washington và NATO kết thúc cuộc chiến ở Afghanistan. Trước đó, chính quyền của Tổng thống Mỹ Obama đã viện trợ khẩn cấp cho Pakistan gần 100 triệu USD để kịp thời cứu trợ cho hơn 2 triệu dân ở thung lũng Swat chạy khỏi khu vực này khi có giao tranh ác liệt. Mỹ cũng thúc giục nhiều nước khác viện trợ khẩn cấp cho Islamabad để ngăn chặn đợt thảm họa nhân đạo có thể xảy ra khi nhiều người dân chạy nạn, nhất là trẻ em, phụ nữ, người già... đang sống trong cảnh màn trời chiếu  đất, thiếu nước uống, lương thực, thuốc men và các vật dụng sinh hoạt thông thường khác. Còn các nhà quan sát chính trị cho rằng, quân đội chính phủ Pakistan chiếm giữ thung lũng Swat vài ngày tới là điều có thể, nhưng liệu có giải quyết vấn đề tàn quân Taliban ở khu vực này hay không mới là điều quan trọng vì chúng không bị tiêu diệt hoàn toàn mà chỉ ở dạng tan rã và các thành viên cấp cao không bị xóa sổ. Nguy cơ tái hợp hay chúng xé nhỏ lực lượng ra để mở các cuộc tấn công, nhất là tấn công khủng bố, sẽ là bài toán nan giải cho chính quyền của Tổng thống Asif Ali Zardari.

Trong khi đó, tại một số nơi ở Pakistan như thành phố LahorePeshawar, đã liên tiếp xảy ra các vụ tấn công khủng bố đẫm máu do Taliban thực hiện khiến hàng trăm người chết và bị thương. Ngay sau đó, các thành phố lớn của Pakistan, kể cả thủ đô Islamabad, được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi một thủ lĩnh cao cấp nhất của lực lượng Taliban tuyên bố chúng đã thực hiện vụ tấn công ở Lahore, và nói rằng hành động đó là để trả thù cho cuộc tấn công của quân đội chính phủ vào thung lũng Swat.

Lê Minh Châu